Trong khi Đức Thánh Cha còn đang thăm viếng Ba Lan, sáng thứ Bẩy 17/8, Tòa Thánh đã thông báo việc bổ nhiệm Đức Tổng Giám Mục Juan Francisco Sarasti Jaramillo vào chức vụ Tổng Giám Mục tổng giáo phận Cali thuộc Colombia thay cho Đức Tổng Giám Mục Isaís Duarte đã bị ám sát chết hôm 16/3/2002.

Đức Tổng Giám Mục Juan Francisco Sarasti Jaramillo sinh ngày 30/7/1938 tại ngay Cali. Ngài gia nhập dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria. Sau khi tốt nghiệp cử nhân triết học tại Colombia, ngài đã theo học và tốt nghiệp tiến sĩ thần học tại Đại Học Giáo Hoàng Gregorian tại Rôma và thụ phong linh mục tại đây vào năm 1963.

Trong dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu và Mẹ Maria, ngài chuyên lo việc đào tạo chủng sinh. Ngài đã giữ chức vụ hiệu trưởng Đại Chủng Viện Santa Rosa de Osos và thư ký Hội Đồng Giám Mục Colombia. Ngày 8/3/1978, ngài được tấn phong Giám Mục phụ tá Cali. Ngày 23/12/1983, ngài được bổ nhiệm Giám Mục Barrancabermejạ Ngày 25/3/1993 ngài được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Tổng Giám Mục Ibague.

Nói chuyện trên đài truyền thanh Colombia vài giờ sau khi được bổ nhiệm, Đức Cha Juan cho biết ngài lên án những hành vi bắt cóc đang diễn ra tràn lan tại Colombia và sẵn sàng đứng ra làm trung gian hòa giải giữa chính phủ và quân du kích cộng sản đang cầm giữ một số dân biểu làm con tin.