VATICAN- Vào ngày 29 tháng 8 năm 2003, Giáo Hội Công Giáo nhỏ bé Mông Cổ có vị Giám Mục tiên khởi. Ðó là Ðức Cha Wenceslao Padilla. Nhân dịp này, Ðức Thánh Cha đã cử Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Bá Phúc Âm, cầm đầu phái bộ cao cấp của Tòa Thánh đến Mông Cổ để chủ sự lễ phong chức đồng thời cử hành nghi thức thánh hiến nhà thờ chính tòa.

Ðức Giáo Hoàng đã gửi văn thư đến Ðức Hồng Y Sepe trong đó Ngài nói "Tôi thực sự muốn có mặt tại Mông Cổ để tham dự những nghi lễ lịch sử này, nhưng thời điểm tháng 8 chưa cho phép tôi làm việc đó"

Phát ngôn viên tòa thánh Vatican vào đầu tháng Bảy đã đưa ra lời tuyên bố rằng Ðức Thánh Cha cám ơn chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã có nhã ý mời ngài đến thăm đất nước của họ. Tuy nhiên, theo phát ngôn viên, vấn đề thời điểm chưa đúng lúc.

Ðược biết Ðức Cha Wenceslao Padilla, người Phi Luật Tân, năm nay 53 tuổi sẽ lãnh đạo Giáo Hội nhỏ bé mới khai sinh tại Mông Cổ. Ngài đã từng điều hành công việc truyền giáo ở Nga từ năm 1992.