Moscow: (Zenit,org).- Theo tờ Thời Báo Nữu Ước, kể từ năm 1955 nước Nga đã gia tăng những hạn chế về việc phá thai lần đầu tiên.

Những hạn chế phản ảnh những khơi dậy đầu tiên của một sự tranh cãi rộng rải hơn về tính luân lý của việc phá thai, cũng như những việc phá thai tác dụng trên sức khoẻ người nữ và trên tương lai dân số nước Nga.

Trươc kia, những người nữ có thể xin phá thai giữa những tuần thứ 12 và 22 trong lúc mang thai, bằng cách trưng dẫn một trong 13 trường hợp đặc biệt gọi là "những dấu chỉ xã hội." Bây giờ, quyết định chính phủ giảm bớt xuống còn 4 trường hợp, kể cả việc hiếp dâm. Việc phá thai vẫn còn cho phép tới tuần 12