KUALA LUMPUR - Hai chính phủ Malaysia và Singapore hôm nay đã chính thức kết thúc trở ngại cuối cùng về cuộc tranh chấp hòn đảo Batu Puteh, cùng đồng ý trao cho Tòa án Quốc tế phân xử vụ này.

Giới chức ngoại giao hai nước đã ký kết các văn kiện liên hệ đến thỏa thuận đạt được từ ba tháng trước giữa Ngoại trưởng Singapore và Malaysia.

Trong một diễn biến khác, Malaysia cho biết sẽ không theo gương Singapore ký kết các hiệp định thương mại song phương, vì Kuala Lumpur vẫn chủ trương tự do mậu dịch đa phương theo các quy định của Tổ chức Mậu dịch Thế giới.

Hôm thứ Ba vừa qua, Singapore trở thành quốc gia Á châu đầu tiên ký kết Thỏa ước Tự do Mậu dịch với Hoa Kỳ, tự do hóa mọi khu vực thương mại giữa hai nước.(rfa)