PHNOM PENH - Thủ Tướng Hun Sen của Cambodia hôm nay cho biết ông sẽ xúc tiến nhanh chóng để dự thảo sắc luật thành lập tòa án quốc tế xét xử Khmer Đỏ sớm được thông qua.

Trong bài diễn văn truyền thanh hôm nay, ông Hun Sen cho biết sẽ yêu cầu Hội đồng Chính phủ thông qua bản dự thảo này vào ngày thứ Sáu. Kế tiếp sẽ chuyển sang Quốc Hội để thảo luận và biểu quyết sớm.

Tuy nhiên phía Liên Hiệp Quốc thì không lạc quan nhiều như ông Hun Sen. Đặc sứ Hans Corell nói rằng cho dù dự thảo luật được Quốc Hội Cambodia và đại hội đồng Liên Hiệp Quốc thông qua thì chỉ mới là bước đầu.

Còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết như địa điểm đặt Tòa án, thành phần nhân sự làm điều tra viên, công tố viên và tham gia hội đồng xét xử.(rfa)