BÌNH THUẬN - Sáng 13-12-2002, ban phụ trách khai quật tàu cổ Bình Thuận đã tổ chức công bố số lượng và kết quả giám định hiện vật cổ trong con tàu đắm ở vùng biển Bình Thuận. Theo đó đã có 61,604 hiện vật được trục vớt nguyên vẹn, trong đó có 61,583 món đố gốm sứ. Con tàu này cũng được xác định là tàu buôn Trung Hoa chở hàng sang Đông Nam Á và gặp nạn.

Ngoài phần lớn là đĩa, hộp, bát, âu... còn có một số độc bản như chén có chân, lọ, hũ với nhiều hoa văn trang trí phong phú. Theo kết quả giám định, toàn bộ số cổ vật trên thuộc dòng gốm Chương Châu (Phúc Kiến) và Sơn Đầu (Quảng Đông) ở thế kỷ 17 đời nhà Minh.

Cho đến nay tại các vùng biển trên thế giới đã phát hiện, khai quật được ba chiếc tàu đắm chở đồ gốm Chương Châu. Con tàu đắm tại Bình Thuận là chiếc thứ tư chở loại gốm này được tìm thấy. Đồ gốm Chương Châu thuộc dòng sứ hoa Lam kết hợp vẽ nhiều màu, thường trang trí với các đề tài chim muông, sư tử, hoa lá, chữ vạn, chữ thọ...có đường nét rất tinh tế, phong phú.