Ngày 26 tháng 7 năm 2026, các binh sĩ Indonesia được tường trình đã tiến vào khuôn viên nhà thờ Công Giáo Thánh Phanxicô Xaviê ở làng Titigi, huyện Sugapa, tỉnh Intan Jaya, thuộc Papua Trung Bộ, trong khi giáo dân đang tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Sự xuất hiện bất ngờ của các binh sĩ vũ trang đã gây ra nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong giáo đoàn. Nhiều giáo dân được tường trình đã rời khỏi buổi lễ vì cảm thấy không an toàn, bởi nhiều người dân tộc Papua bản địa ở Intan Jaya và các tỉnh bị ảnh hưởng bởi xung đột khác đang phải chịu đựng những tổn thương liên quan đến bạo lực của lực lượng an ninh. Không có thương tích về thể chất nào được báo cáo liên quan đến vụ việc.
Theo các báo cáo, lực lượng quân đội đã tiến vào khuôn viên nhà thờ vào khoảng 10 giờ 50 phút sáng, làm xáo trộn cảm giác an toàn của giáo dân trong giờ lễ. Số lượng chính xác của binh lính, đơn vị của họ, mục đích hiện diện và liệu họ có vào bên trong nhà thờ hay không vẫn chưa rõ. Một đoạn video ngắn, mà Tổ chức Giám sát Nhân quyền, gọi tắt là HRM nhận được liên quan đến vụ việc, cho thấy bảy sĩ quan và binh lính quân đội có vũ trang đứng giữa đám đông những người đang lo lắng trong giờ lễ. Tính đến thời điểm bài báo được đăng tải, quân đội Indonesia vẫn chưa đưa ra phản hồi công khai về cáo buộc này.
Vụ việc được báo cáo xảy ra trong bối cảnh chiến dịch quân sự leo thang và bạo lực vũ trang liên tiếp ảnh hưởng đến cộng đồng Công Giáo tại huyện Intan Jaya. Vào ngày 29 tháng 6 năm 2026, một chiếc xe chở linh mục, nữ tu, giáo dân và công nhân được tường trình đã bị tấn công bằng súng khi đang di chuyển về phía Titigi. Nhiều viên đạn đã xuyên thủng chiếc xe thuộc nhà xứ Bilogai, làm bị thương một hành khách. Một vụ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa khác được tường trình xảy ra gần nhà thờ Công Giáo Thánh Phaolô ở làng Nabuni vào ngày 17 tháng 5 năm 2026, khiến một giáo dân là ông Luther Nabelau thiệt mạng, trong khi bốn cư dân khác bị thương. Một trong những người bị thương được tường trình đã tử vong sau đó tại bệnh viện.
Việc đưa quân đội vào khuôn viên nhà thờ trong giờ lễ, trừ khi thực sự cần thiết do mối đe dọa an ninh trực tiếp và có thể chứng minh được, có nguy cơ can thiệp vào các quyền tự do tôn giáo, an ninh cá nhân và hội họp hòa bình. Điều 18 của Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự và Chính trị và Điều 28E của Hiến pháp Indonesia bảo vệ quyền tự do thực hành tôn giáo cá nhân hoặc tập thể. Các hoạt động an ninh phải tuân thủ các nguyên tắc hợp pháp, cần thiết, tương xứng và thận trọng, đặc biệt là khi chúng ảnh hưởng đến các nơi thờ phượng và thường dân vốn đã phải chịu đựng bạo lực vũ trang kéo dài.
Tổ chức HRM kêu gọi quân đội Indonesia làm rõ đơn vị nào đã tiến vào khuôn viên nhà thờ, mục đích của việc triển khai và liệu chiến dịch này có được phối hợp với đại diện giáo xứ hay không. Chính quyền cần bảo đảm rằng các nhà thờ, trường học, cơ sở y tế và các địa điểm dân sự khác không bị sử dụng cho mục đích quân sự hoặc bị hiện diện vũ trang không cần thiết.
Source:HUMANRIGHTSMONITOR