Kết quả thăm dò ý kiến: Đa số người Mỹ không thích những lời công kích của Tổng thống Trump nhằm vào Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, nhưng ủng hộ lời kêu gọi hòa bình của ngài.

Một cuộc thăm dò ý kiến cho thấy hai phần ba người Mỹ có cái nhìn tích cực về lời kêu gọi hòa bình của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV trong bối cảnh chiến tranh Iran, và đa số người dân có cái nhìn tiêu cực về những lời chỉ trích của Tổng thống Trump đối với Đức Thánh Cha và những lời đe dọa hủy diệt nền văn minh Iran.

Cuộc thăm dò ý kiến của Washington Post-ABC News-Ipsos đã khảo sát 2.560 người trưởng thành ở Mỹ từ ngày 24 đến 28 tháng 4. Sai số của cuộc thăm dò là cộng hoặc trừ hai điểm phần trăm.

Các nhà thăm dò dư luận đã hỏi mọi người liệu họ có quan điểm tích cực hay tiêu cực về những phát ngôn và hành động của Tổng thống Trump, Đức Lêô và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth.

Kết quả cho thấy 66% người dân có cái nhìn tích cực về việc Đức Lêô kêu gọi người Mỹ liên hệ với các thành viên Quốc hội để cùng hướng tới hòa bình và bác bỏ chiến tranh, và chỉ có 30% có cái nhìn tiêu cực về lời nói của ngài.

Đức Giáo Hoàng Lêô đã đưa ra nhận xét đó với các phóng viên vào ngày 7 tháng 4 sau khi Tổng thống Trump đe dọa sẽ tiêu diệt “toàn bộ nền văn minh” của Iran nếu nước này không đạt được thỏa thuận hòa bình với Mỹ. Đức Thánh Cha gọi lời đe dọa đó là “dấu hiệu của sự thù hận, chia rẽ và hủy diệt mà con người có khả năng gây ra”.

Đức Giáo Hoàng cũng gọi ngôn từ đó là “không thể chấp nhận được”, và cuộc thăm dò cho thấy hầu hết người Mỹ đều đồng ý với đánh giá đó. Chỉ có 21% người dân nhìn nhận mối đe dọa này một cách tích cực, và 76% nhìn nhận nó một cách tiêu cực.

Người Mỹ cũng không thích việc Tổng thống Trump nói rằng “Tôi không muốn một vị giáo hoàng cho rằng việc Iran sở hữu vũ khí hạt nhân là điều chấp nhận được”, đây là một trong những phản ứng của tổng thống đối với bình luận của Đức Giáo Hoàng. Kết quả thăm dò cho thấy chỉ có 38% người dân nhìn nhận phản ứng này một cách tích cực và 57% nhìn nhận một cách tiêu cực.

Đức Giáo Hoàng Lêô chưa bao giờ nói rằng Iran nên sở hữu vũ khí hạt nhân, mà chỉ lên tiếng phản đối việc phổ biến vũ khí hạt nhân ở Trung Đông khi Iran và Israel xảy ra xung đột quân sự vào năm 2025. Ngài cũng lên tiếng phản đối vũ khí hạt nhân nói chung.

Cuộc thăm dò cho thấy người Mỹ cũng cực kỳ không thích việc Tổng thống Trump đăng tải hình ảnh do AI tạo ra về bản thân mình giống Chúa Giêsu trong bối cảnh ông công khai bất đồng với Đức Giáo Hoàng, chỉ có 9% người xem hình ảnh đó tích cực và 87% xem tiêu cực. Tổng thống đã xóa hình ảnh đó và giải thích một cách kỳ lạ rằng ông nghĩ nó miêu tả ông trong trang phục bác sĩ chứ không phải Chúa Kitô.

Người Mỹ cũng không thích lời cầu nguyện công khai của Hegseth, trong đó ông cầu xin Chúa ban “hành động bạo lực áp đảo chống lại những kẻ không đáng được khoan dung” liên quan đến các cuộc tấn công của Mỹ vào Iran. Cuộc thăm dò cho thấy chỉ có 27% người Mỹ nhìn nhận những bình luận đó một cách tích cực và 69% nhìn nhận tiêu cực.

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong giới Công Giáo và người dân Mỹ nói chung đã giảm trong những tháng gần đây do cuộc chiến với Iran, giá xăng và thực phẩm tăng cao, cùng với lạm phát và chi phí sinh hoạt gia tăng.

Cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống Trump trong số người Mỹ đã tăng lên 62% và tỷ lệ ủng hộ của ông chỉ còn 37%. Về một số vấn đề quan trọng, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump thậm chí còn thấp hơn, với 66% không tán thành cách ông giải quyết vấn đề Iran, 72% không tán thành cách ông giải quyết lạm phát và 76% không tán thành cách ông giải quyết chi phí sinh hoạt.

Kết quả khảo sát cho thấy 46% tin rằng các cuộc tấn công của Tổng thống Trump vào Iran không phù hợp với lời hứa tranh cử của ông về việc tránh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài, 22% cho rằng đó là phù hợp, và 30% không chắc chắn. Khảo sát cũng cho thấy 36% người dân tin rằng việc sử dụng vũ lực quân sự chống lại Iran là quyết định đúng đắn, và 61% xem đó là một sai lầm.

Quan điểm của người Mỹ về Đức Giáo Hoàng Lêô đã tốt hơn nhiều, mặc dù nhiều người không theo đạo Công Giáo vẫn chưa có ý kiến gì về vị giáo hoàng người Mỹ đầu tiên này.

Chỉ có 38% người Công Giáo cho biết họ tán thành Tổng thống Trump, và 61% cho biết họ không tán thành. Trong số người Công Giáo da trắng, 49% tán thành và 51% không tán thành. Trong số người Công Giáo gốc Tây Ban Nha, 25% tán thành và 72% không tán thành.

Cuộc thăm dò cho thấy 41% người Mỹ có cái nhìn thiện cảm về Đức Giáo Hoàng Lêô, 16% có cái nhìn tiêu cực và 43% không có ý kiến. Trong số những người Công Giáo, 61% có cái nhìn thiện cảm về Đức Giáo Hoàng, 14% có cái nhìn tiêu cực và 25% không có ý kiến.

Trong số những người Công Giáo thuộc đảng Dân chủ hoặc có xu hướng ủng hộ đảng Dân chủ, 76% có cái nhìn tích cực về Đức Giáo Hoàng Lêô, 14% có cái nhìn tiêu cực và 18% không có ý kiến. Đối với những người Công Giáo thuộc đảng Cộng hòa hoặc có xu hướng ủng hộ đảng Cộng hòa, 48% có cái nhìn tích cực, 23% có cái nhìn tiêu cực và 29% không có ý kiến.

Kết quả cuộc thăm dò cho thấy 60% người Công Giáo da trắng có cái nhìn thiện cảm về Đức Lêô, 15% có cái nhìn tiêu cực và 24% không có ý kiến. Đối với người Công Giáo gốc Tây Ban Nha, 59% có cái nhìn thiện cảm, 12% có cái nhìn tiêu cực và 29% không có ý kiến.

John White, giáo sư danh dự về chính trị tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ, nói với EWTN News rằng cuộc thăm dò cho thấy “sự nguy hiểm và phi lý” khi Tổng thống Trump trực tiếp chỉ trích Đức Giáo Hoàng Lêô trong khi tổng thống đang đối mặt với tỷ lệ ủng hộ thấp và khi hầu hết những người có ý kiến về Đức Giáo Hoàng đều có cái nhìn tích cực về ngài.

“Tổng thống Trump đã đánh mất thêm nhiều uy tín chính trị với tuyên bố sai sự thật rằng Đức Giáo Hoàng ủng hộ một Iran hạt nhân,” ông nói. “Như Đức Giáo Hoàng Lêô đã phản bác, điều này đơn giản là không đúng. Giáo huấn của Giáo Hội Công Giáo và các vị tiền nhiệm của Đức Giáo Hoàng Lêô luôn nhất quán về vấn đề này.”

Khác với Tổng thống Trump, White nói rằng Đức Lêô không “nghĩ đến lợi ích chính trị mà chỉ muốn rao giảng Phúc Âm.”

“Trong việc này, Đức Giáo Hoàng Lêô đang hoàn thành sứ mệnh của mình,” ông nói. “Và thông điệp của Tin Mừng đã trường tồn bởi vì hàng tỷ người đã đón nhận nó.”

Ngoại trưởng Marco Rubio dự kiến sẽ gặp Đức Lêô vào ngày 7 tháng 5, mặc dù Rubio cho biết cuộc gặp này đã được lên kế hoạch từ trước và không liên quan đến những bình luận của Tổng thống Trump.

Về phần mình, Đức Lêô nói với các phóng viên rằng việc tranh luận với Tổng thống Trump “hoàn toàn không có lợi cho tôi”: “Vì vậy, chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, tiếp tục rao giảng thông điệp Phúc Âm.”


Source:EWTN