
Theo Luke Coppen của The Pillar, trong bản tin ngày 13 tháng 3, 2026, dường như chỉ là vấn đề thời gian trước khi ĐTGM Luis Marín de San Martín, người phát chẩn mới của Đức Leo XIV, nhận được những trách nhiệm quan trọng hơn.
Coppen thuật lại: Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín đang quan sát từ cửa sổ trụ sở của dòng Augustinô ở Rome khi tấm rèm nhung vén lên trên hành lang của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô và một Hồng Y bước ra để công bố tên của vị giáo hoàng mới.
Khi nghe thấy những từ “Robertum Franciscum”, ĐTGM Marín ngay lập tức nhận ra các Hồng Y đã chọn một người mà ngài biết rõ hơn hầu hết mọi người ở Vatican: Hồng Y Prevost, nay là Giáo hoàng Leo XIV.
Trong những ngày tiếp theo, vị tổng giám mục người Tây Ban Nha trở thành một nhà bình luận được săn đón về vị giáo hoàng đầu tiên của dòng Augustinô, giúp định hình những nhận thức ban đầu về Đức Leo XIV.
Qua những lần tương tác công khai, rõ ràng là Đức Giáo Hoàng Leo XIV rất trọng vọng ĐTGM Marín, hiển nhiên là rất biết ơn khi có một gương mặt quen thuộc — với bộ râu trắng đặc trưng và cặp kính không gọng — ở gần bên.
Với sự quý mến của Đức Giáo Hoàng, dường như chỉ là vấn đề thời gian trước khi vị phó tổng thư ký 64 tuổi của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng nhận được những trọng trách lớn hơn.
Ngày 12 tháng 3, Đức Leo XIV bổ nhiệm ĐTGM Marín làm người phụ trách việc phát chẩn của Đức Giáo Hoàng, kế nhiệm Hồng Y người Ba Lan Konrad Krajewski, người sẽ trở về lãnh đạo tổng giáo phận quê nhà Łódź.
Đức Tổng Giám Mục Marín hiện nay là ai? Và vai trò mà ngài kế thừa là gì?
Luis Marín de San Martín sinh ra ở Madrid vào ngày 21 tháng 8 năm 1961. Ngài theo học tại trường Colegio San Agustín danh tiếng của thành phố, do dòng Augustinô điều hành. Sau khi hoàn thành chương trình học, ngài gia nhập dòng tu, khấn tạm năm 1982 và khấn trọng thể năm 1985. Ngài được thụ phong linh mục năm 1988.
Những nhiệm vụ linh mục đầu tiên của Cha Marín là ở San Sebastián de los Reyes, một vùng ngoại ô phía bắc Madrid, vùng núi Sierra de Madrid hùng vĩ, và chính thủ đô Madrid. Ngài nhớ lại những năm tháng này là “những năm tháng vô cùng phong phú”, trong đó ngài khám phá ra “sự cao cả của ơn gọi linh mục, nhiệm vụ truyền giáo, và nhu cầu về sự nhất quán”.
Cha Marín tiếp tục theo học thần học, nhận bằng cử nhân từ Đại học Giáo hoàng Comillas ở Madrid và Đại học Giáo hoàng Gregorian ở Rome. Ngài nhận bằng tiến sĩ thần học từ Comillas với luận án về Giáo hội học của Thánh Giáo hoàng Gioan XXIII.
Cha Marín sau đó đã viết một số cuốn sách về “vị Giáo hoàng nhân lành”, trở thành một chuyên gia về tầm nhìn của Đức Gioan XXIII đối với Công đồng Vatican II. Chính một phần kinh nghiệm này đã dẫn đến vai trò sau này của ngài với tư cách là người tổ chức tiến trình Thượng Hội đồng toàn cầu do Đức Giáo Hoàng Phanxicô khởi xướng năm 2021.
Trong những năm 1990, Cha Marín phục vụ tại các giáo xứ, giám sát việc đào tạo các linh mục tương lai và lãnh đạo các học viện thần học. Năm 1999, ngài được bổ nhiệm làm ủy viên hội đồng tỉnh dòng Augustinô tại Tây Ban Nha.
Năm 2002, Cha Marín trở thành bề trên của Tu viện Santa María de la Vid ở miền bắc Tây Ban Nha, nơi Thánh Đa Minh từng sống trước khi thành lập dòng tu của riêng mình. Chính trong giai đoạn này, Cha Marín lần đầu tiên gặp Cha Robert Francis Prevost, lúc đó là bề trên tổng quyền của dòng Augustinô, trong các chuyến thăm của vị linh mục này đến các nhà dòng ở Tây Ban Nha.
Năm 2008, Cha Marín nhận được lệnh triệu tập đến Rome từ Prevost. Tại đó, Cha Marín phục vụ với tư cách văn khố trưởng của dòng, sống cùng nhà dòng với cha Prevost. Họ đã tận hưởng điều được ĐTGM Marín nhớ lại như “năm chung sống tuyệt vời”.
Năm 2013, Cha Marín trở thành phụ tá tổng quản dòng Augustinô và chủ tịch Viện linh đạo Augustinô.
Sau khi Cha Prevost được cử đến lãnh đạo giáo phận Chiclayo của Peru năm 2014, ngài đã nhờ cha Marín giúp đỡ trong việc tiếp tục đào tạo các linh mục địa phương. Cha Marín nhận thấy ĐC Prevost rất thích lái xe quanh thành phố, và luôn được chào đón nồng nhiệt ở bất cứ nơi nào ngài đến.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Marín làm phó thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục vào ngày 6 tháng 2 năm 2021. Cha Marín được thụ phong giám mục vào ngày 11 tháng 4 năm 2021, tại Nhà thờ Almudena ở Madrid. Đức Hồng Y Mario Grech, người đứng đầu Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, dự kiến sẽ chủ trì, nhưng không thể đến Tây Ban Nha do các hạn chế của COVID-19. Thay vào đó, Đức Hồng Y Carlos Osoro Sierra của Madrid đã chủ trì lễ tấn phong. ĐC Marín lấy khẩu hiệu giám mục là Deus caritas est (“Thiên Chúa là tình yêu”).
Ngài nhanh chóng trở thành một nhân vật được yêu mến tại Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng, với tính cách dễ gần, giúp ngài trở thành một người cộng tác tốt và có khả năng xây dựng sự đồng thuận. Khi nói về tính hiệp hành, ĐC Marín thường tránh dùng thuật ngữ chuyên ngành, nhấn mạnh khía cạnh tâm linh và nguồn gốc của nó trong lịch sử Giáo hội.
Trong một bài phát biểu năm 2022, ngài mô tả sự biến đổi hiệp hành của Giáo hội là “một quá trình không thể đảo ngược, với tốc độ khác nhau, đầy những sắc thái và cần được làm rõ, nhưng không thể quay đầu trở lại.”
Ngài nói thêm: “Chúng ta không nên sợ hãi trước những tốc độ khác nhau, cũng không nên lo lắng về việc đạt được kết quả ngay lập tức; điều quan trọng là phải tiếp nhận một cách thức mới, mạch lạc hơn để trở thành Giáo hội, tiến lên phía trước.” Hãy bình thản bước đi trên con đường đổi mới và hy vọng này. Nếu có thể, hãy làm điều đó với lòng nhiệt huyết.”
Người phụ trách phát chẩn của Đức Giáo Hoàng là ai?
Từ thời xa xưa, các vị Giáo hoàng đã có những cộng sự đáng tin cậy thực hiện công việc từ thiện thay mặt các ngài. Họ thường là các phó tế.
Chức vụ người phụ trách việc phát chẩn của Đức Giáo Hoàng lần đầu tiên được đề cập trong một sắc lệnh do Đức Giáo Hoàng Innocent III ban hành vào thế kỷ 12. Một văn phòng từ thiện của Đức Giáo Hoàng, chịu trách nhiệm chăm sóc người nghèo, lần đầu tiên được tổ chức bởi Đức Giáo Hoàng Gregory X vào thế kỷ 13.
Đức Leo XIII, vị Giáo hoàng trị vì lâu dài trong thế kỷ 19, đã nghĩ ra một cách sáng tạo để tài trợ cho văn phòng này, thông qua việc bán các giấy da chúc phúc của Đức Giáo Hoàng — một thông lệ vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Những người phụ trách việc phát chẩn của Đức Giáo Hoàng thường là những nhân vật kín tiếng, mặc dù giữ chức vụ tổng giám mục và là thành viên của phủ Giáo hoàng. Nhưng vai trò này đã trở nên nổi bật hơn đáng kể dưới thời Đức Phan-xi-cô, người được biết đến với sự gần gũi với người nghèo khi còn là Tổng giám mục Buenos Aires.
Vị Giáo hoàng người Argentina muốn một người phụ trách việc phát chẩn của Giáo hoàng, người biết tìm kiếm người nghèo và đáp ứng nhu cầu của họ, mà không chờ được mời. Ngài đã chọn Cha Konrad Krajewski, người trước đây từng giữ chức Trưởng ban Nghi lễ của Giáo hoàng.
Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô nổi tiếng đã khuyên Krajewski "hãy bán cái bàn làm việc của mình đi." Chức vụ người phụ trách việc phát chẩn của Giáo hoàng không còn là một công việc bàn giấy nữa, mà là một sứ mệnh đầy phiêu lưu. Đức Phan-xi-cô đã trao cho Krajewski chiếc mũ đỏ, biến ngài trở thành người phụ trách việc phát chẩn của Giáo hoàng đầu tiên được phong chức Hồng Y.
Những câu chuyện về phương pháp phân phát viện trợ táo bạo và không theo thông lệ của Krajewski bắt đầu xuất hiện. Năm 2019, ngài đã chui xuống một miệng cống để khôi phục điện cho một tòa nhà bị chiếm đóng bởi 450 người bất hợp pháp, trong đó có 100 trẻ em. Hành động này đã gây ra một cơn bão chính trị ở Ý.
Nhưng Krajewski khẳng định cử chỉ đó không mang tính chính trị. Ngài nói: “Tôi là người phụ trách việc phát chẩn, và tôi lo lắng cho người nghèo, những gia đình đó, những đứa trẻ… cuối cùng họ cũng có điện và nước nóng.”
Sau đó, ngài đã đích thân vận chuyển những xe tải hàng viện trợ nhân đạo đến các khu vực tiền tuyến ở Ukraine.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã tăng cường hơn nữa vai trò của người phụ trách việc phát chẩn của Giáo hoàng vào năm 2022, khi ngài ban hành tông hiến Praedicate evangelium, biến văn phòng từ thiện của Giáo hoàng thành Bộ Phục vụ Bác ái. Krajewski trở thành người đứng đầu cơ quan từ thiện, bên cạnh vai trò là người quản lý quỹ từ thiện.
Tông hiến Praedicate evangelium định nghĩa cơ quan từ thiện là “một biểu hiện đặc biệt của lòng thương xót” mà “thực hiện ở mọi nơi trên thế giới công việc trợ giúp và hỗ trợ được dâng lên nhân danh Giám mục Rô-ma”.
Krajewski có lẽ sẽ là một người khó có thể thay thế ở vị trí người quản lý quỹ từ thiện của Giáo hoàng, xét đến sự khéo léo và lòng dũng cảm của ngài. Tổng giám mục Marín là một người lớn tuổi hơn một chút, với tính khí và xuất thân khác biệt. Nhưng những người quen biết ngài nói rằng ngài có nền tảng tâm linh vững chắc và sự thanh thản, điều này sẽ giúp ngài để lại dấu ấn riêng của mình trong vai trò này.