Một vị vua Công Giáo Âu Châu đã từ chối ký một dự luật hợp pháp hóa phá thai tại quốc gia Công Giáo của ông.
Hoàng tử Albert II của Monaco đã từ chối ký dự luật do Hội đồng Quốc gia thông qua, dự luật này có thể hợp pháp hóa việc phá thai tại Công quốc này.
Quyết định của Hoàng tử đã tạm dừng đề xuất cải cách và giữ nguyên luật hiện hành. Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương Monaco-Matin, ông giải thích rằng dự luật sẽ không được thông qua và nêu rõ lý do cho quyết định này.
Ông nhấn mạnh: “Tôi tin rằng hệ thống hiện tại thể hiện con người chúng ta, xét đến vai trò của Công Giáo ở đất nước chúng ta, đồng thời bảo đảm sự hỗ trợ an toàn và nhân đạo.”
Theo luật hiện hành, phá thai ở Monaco vẫn chính thức là bất hợp pháp, mặc dù đã được hợp pháp hóa kể từ năm 2019. Việc chấm dứt thai kỳ chỉ được phép trong ba trường hợp: bị hiếp dâm, nguy cơ nghiêm trọng đến tính mạng của người mẹ hoặc dị tật thai nhi đáng kể.
Dự luật được trình lên Hội đồng Quốc gia vào tháng 3 năm 2025 và được thông qua với 19 phiếu thuận và 2 phiếu chống vào tháng 5, nhằm cho phép chấm dứt thai kỳ tự nguyện trong tối đa 12 tuần (16 tuần trong trường hợp bị hiếp dâm) và giảm độ tuổi đồng ý của cha mẹ từ 18 xuống 15.
Tuy nhiên, hai tuần trước, Bộ trưởng Nhà nước Christophe Mirmand đã thông báo với Chủ tịch Hội đồng Thomas Brezzo rằng chính phủ sẽ không theo đuổi biện pháp này. Hoàng tử đã yêu cầu chính phủ chính thức thông báo với Hội đồng rằng dự luật sẽ không được ban hành.
Ông thừa nhận tính nhạy cảm của vấn đề này và nói rằng: “Tôi hiểu chủ đề này nhạy cảm đến mức nào, những cảm xúc mà nó có thể gây ra”.
Ông cũng chỉ ra những cập nhật về luật pháp trong năm 2009 và 2019, nhận xét rằng Monaco đã đạt được “một khuôn khổ cân bằng - khuôn khổ tôn trọng các nguyên tắc hiến pháp, bản sắc văn hóa và những người phụ nữ bị ảnh hưởng của Monaco”.
Cuối cùng, đối với Đức Vua, quyết định này phải được xem xét dưới góc độ hiến pháp Monaco, vốn công nhận Công Giáo là quốc giáo. Như ngài lưu ý, điều này khẳng định “vị thế của Công Giáo ở đất nước chúng ta”.
Luật phá thai của Monaco là một trong những luật ủng hộ sự sống nhất ở Âu Châu. Luật năm 2009 chỉ cho phép chấm dứt thai kỳ trong ba trường hợp ngoại lệ nêu trên, và cải cách năm 2019 đã bãi bỏ các biện pháp trừng phạt hình sự đối với phụ nữ phá thai ở nước ngoài, đặc biệt là ở nước Pháp lân cận.
Quyết định của Hoàng tử Albert có nhiều điểm tương đồng với lịch sử quân chủ Âu Châu. Năm 1990, Vua Baudouin của Bỉ đã từ chối ký một đạo luật hợp pháp hóa việc phá thai dưới 12 tuần tuổi. Chính phủ tuyên bố Nhà vua “tạm thời không thể trị vì” trong một ngày, và trong khoảng thời gian 36 giờ đó, Hội đồng Bộ trưởng đã cùng nhau ký ban hành đạo luật, khiến nó có hiệu lực mà không cần sự phê chuẩn của ông. Ngày hôm sau, Quốc hội đã khôi phục ngai vàng cho ông.
Tương tự, vào năm 2008, Đại Công tước Henri của Luxembourg đã từ chối ký dự luật hợp pháp hóa an tử. Khác với Bỉ, Luxembourg đã sửa đổi hiến pháp để quốc vương không còn “phê chuẩn” luật nữa mà chỉ “ban hành” chúng.
Hans-Adam II, Hoàng tử Liechtenstein, cũng tuyên bố rõ ràng rằng ông sẽ phủ quyết kết quả của bất kỳ cuộc trưng cầu dân ý nào đề xuất hợp pháp hóa phá thai trong nước.
Tuy nhiên, Hoàng gia Monaco dường như là một ví dụ hiếm hoi khi sự can thiệp của một quốc vương đã trực tiếp ngăn chặn nỗ lực ban hành luật chống lại sự sống.
Source:Catholic Herald