
Nhân dịp Giáo hội kỷ niệm sáu tháng với Đấng Kế vị Thánh Phêrô, Tạp chí Aleteia, trong bản tin ngày 08/11/2025 nhìn lại 12 ngày quan trọng đánh dấu nửa năm đầu tiên của Đức Leo XIV.
Ngày 8 tháng 11 là kỷ niệm sáu tháng ngày Đức Leo XIV được bầu chọn. Chúng ta hãy cùng xem xét 12 ngày đáng chú ý trong nửa năm đầu tiên này.
Ngày 8 tháng 5: Lúc 6:07 chiều, dưới sự chứng kiến của các ống kính máy ảnh từ khắp nơi trên thế giới, khói trắng bốc lên từ bếp lò trong Nhà nguyện Sistine ở Vatican, gây ra tiếng ồn ào trong đám đông, làm rung chuyển các cột trụ của Vương cung thánh đường Thánh Phêrô (và làm phiền gia đình chim hải âu trên mái nhà, những anh chị chim đã mang đến những tiếng ồ và à từ Quảng trường). Đức Hồng Y Robert Francis Prevost, người Mỹ, đã được bầu làm Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử ở tuổi 69. Sau một mật nghị chỉ kéo dài chưa đầy 24 giờ, 133 Hồng Y cử tri đã đạt được sự đồng thuận chỉ sau bốn lần bỏ phiếu. Trong buổi ban phép lành Urbi et Orbi từ ban công của Vương cung thánh đường, tân Giáo hoàng đã công bố hòa bình cho thế giới, một nền hòa bình mà ngài muốn "được giải trừ vũ khí và giải trừ vũ khí".

Ngày 18 tháng 5: Trước sự hiện diện của 156 phái đoàn chính phủ từ khắp nơi trên thế giới, Đức Lêô XIV đã cử hành Thánh lễ chính thức nhậm chức sứ vụ Phêrô tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong buổi lễ, trước sự chứng kiến của khoảng 100,000 người, trải dài đến tận sông Tiber, ngài đã nhận dây pallium, một chiếc khăn choàng phụng vụ làm bằng len trắng mà các tổng giám mục thường đeo, và “Nhẫn Ngư Phủ”, tượng trưng cho thẩm quyền của Đức Giáo Hoàng và sự kế vị của Thánh Phêrô Tông Đồ. Đức Lêô XIV cũng chủ sự “nghi thức vâng phục” với 12 đại diện tín hữu Công Giáo. Trong bài giảng, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo cam kết rằng ngài sẽ tập trung sứ vụ của mình vào “bác ái”. Ngài bày tỏ mong muốn được nhìn thấy “một Giáo hội hiệp nhất, một dấu chỉ của sự hiệp nhất và hiệp thông, trở thành men cho một thế giới được hòa giải”.

Ngày 24 tháng 5: “Giáo hoàng qua đời, Giáo triều vẫn còn.” Trong bài phát biểu đầu tiên trước các nhân viên Vatican tập trung tại Hội trường Phaolô VI, Đức Lêô XIV đã thốt lên câu nói đáng chú ý này và dành những lời tri ân sâu sắc cho các cộng sự của mình. Những lời này được xem như một lời bày tỏ mong muốn khởi đầu theo tinh thần làm việc nhóm và sự tôn trọng. Tân Giáo hoàng cũng đã trao tặng “tiền thưởng mật nghị” 500 euro cho các nhân viên, điều mà vị tiền nhiệm của ngài chưa từng trao tặng.
Từ ngày 7 đến 22 tháng 7: Kỳ nghỉ đầu tiên của Đức Lêô XIV tại Castel Gandolfo, phía đông nam Rome — nơi từng là dinh thự mùa hè của các Đức Giáo Hoàng Benedict XVI, Gioan Phaolô II và các vị tiền nhiệm. Tại đây, vị giáo hoàng yêu thể thao này có thể tận hưởng sân tennis và thậm chí cả ngựa. Anh trai ngài, John, tâm sự rằng Đức Lêô XIV rất thích Castel Gandolfo và thường xuyên nghỉ dưỡng tại đây. Đức Giáo Hoàng không còn ở Điện Tông Tòa ở đây nữa, vì nó đã được Đức Giáo Hoàng Phanxicô chuyển đổi thành bảo tàng, mà cư trú tại Villa Barberini, một dinh thự khác thuộc Tòa Thánh.

Ngày 9 tháng 7: Đức Giáo Hoàng tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người mà ngài đã gặp vào ngày 18 tháng 5 trong lễ nhậm chức Giám mục Roma. Trong cuộc gặp mới này, ngài tái khẳng định mong muốn chủ trì các cuộc "đàm phán" giữa hai bên Nga và Ukraine tại Vatican.
Từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8: Trong suốt một tuần giữa mùa hè, hàng trăm ngàn thanh thiếu niên vẫy cờ từ khắp nơi trên thế giới đã xuống đường phố Rome tham dự "Năm Thánh Giới Trẻ". Đây là cuộc gặp gỡ lớn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Leo XIV với giới trẻ. Trong những ngày này, ngài đã mời các phái đoàn cùng nhau tỏa lan hòa bình. Đại lễ kết thúc tại Tor Vergata, nơi mà theo ban tổ chức, một triệu người trẻ đã tham dự buổi canh thức và Thánh lễ cùng Đức Giáo Hoàng, người đã kêu gọi họ “nhiệt tình tìm kiếm chân lý”.

Ngày 7 tháng 9: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV cử hành lễ phong thánh đầu tiên trong triều giáo hoàng của ngài bằng cách tuyên thánh cho Pier Giorgio Frassati (1901-1925) và Carlo Acutis (1991-2006) trong Thánh lễ được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô. Trong bài giảng, tân Giáo hoàng khuyến khích giới trẻ trên khắp thế giới đừng “lãng phí” cuộc đời mình mà hãy nên thánh bằng cách “nuôi dưỡng tình yêu dành cho Thiên Chúa” và người nghèo. Ngày phong thánh cho hai vị thánh trẻ rất được yêu mến đã có một số thay đổi: Carlo Acutis được phong thánh vào ngày 27 tháng 4—một sự kiện bị hoãn lại do Đức Phanxicô qua đời—và Frassati vào ngày 3 tháng 8.

Ngày 18 tháng 9: Công bố bài phỏng vấn đầu tiên của Đức Giáo Hoàng trong cuốn tiểu sử Leo XIV: Công dân của Thế giới, Nhà truyền giáo của Thế kỷ 21 (bản dịch tiếng Anh sẽ ra mắt vào đầu năm 2026). Leo XIV đã chia sẻ nhiều chủ đề.
Ngày 26 tháng 9: Bổ nhiệm Đúc TGM Filippo Iannone làm Tổng trưởng Thánh Bộ Giám mục, chức vụ mà Đức Prevost đã đảm nhiệm trước khi được bầu. Để thay thế ngài ngồi vào vị trí quan trọng này trong chính quyền Vatican, một vị trí mà chính Đức Giáo Hoàng chỉ nắm giữ từ năm 2023 đến năm 2025, ngài đã chọn một người từ Giáo triều Rôma. Vị giáo phẩm người Ý 67 tuổi này trước đây từng là người đứng đầu Thánh Bộ Bản văn Lập pháp. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm một vị bộ trưởng.
Ngày 9 tháng 10: Công bố tông thư đầu tiên của Đức Lêô XIV. Với tựa đề “Dilexi te” – “Ta đã yêu thương con”, bản văn này là di sản của Đức Phanxicô và dành riêng cho “tình yêu dành cho người nghèo”. Lấy người nghèo làm kim chỉ nam của Giáo Hội Công Giáo, tân giáo hoàng kêu gọi các Kitô hữu từ bỏ các hệ tư tưởng dẫn đến sự trì trệ hoặc duy trì một “nền kinh tế giết chóc”, và lên án “các cơ cấu bất công”. Tiếp bước vị tiền nhiệm, người đã khởi xướng việc soạn thảo Tông huấn này, Đức Leo XIV tái khẳng định thông điệp của mình về việc ủng hộ người di cư, phụ nữ bị lạm dụng, tù nhân và giáo dục người nghèo.

Ngày 23 tháng 10: Chuyến thăm cấp nhà nước của Vua Charles III tới Tòa Thánh. Buổi sáng, Đức Leo XIV và quốc vương Anh cùng nhau cầu nguyện dưới những bức bích họa của Michelangelo tại Nhà nguyện Sistine — một sự kiện lịch sử đầu tiên kể từ khi Giáo hội Anh và Giáo Hội Công Giáo tách biệt vào năm 1534. Như một dấu hiệu của tình hữu nghị giữa Anh giáo và Công Giáo, Vua Charles III nhận được một tước hiệu danh dự tại Tu viện Benedictine Thánh Phaolô Ngoại Thành và Đức Leo XIV nhận được một tước hiệu tại Nhà nguyện St. George ở Lâu đài Windsor.

Ngày 1 tháng 11: Trong Thánh lễ Ngày Lễ Các Thánh, bế mạc Năm Thánh Giáo dục, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã tuyên bố Đức Hồng Y người Anh John Henry Newman (1801-1890) là "Tiến sĩ Hội Thánh" và đồng Bổn mạng các trường Công Giáo. Dựa trên hình ảnh của vị cựu tín đồ Anh giáo đã trở sang Công Giáo, ngài phác họa những sứ mệnh chính của giáo dục Công Giáo trong một thế giới bị đe dọa bởi chủ nghĩa hư vô và bất bình đẳng.
Hai ngày quan trọng được lên kế hoạch trong những tuần tới:
Ngày 20 tháng 11: Đức Giáo Hoàng Lêô XIV sẽ thực hiện chuyến công du đầu tiên ra khỏi Rome và vùng phụ cận đến Assisi để bế mạc Đại hội đồng lần thứ 81 của Hội đồng Giám mục Ý.
Ngày 27 tháng 11 - Ngày 2 tháng 12: Chuyến tông du đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến Thổ Nhĩ Kỳ và Li-băng.
