1. Quân Ukraine đã giải phóng hơn 185 km vuông khu vực Pokrovsk, Bộ Tổng tham mưu báo cáo

Theo Tổng Tư Lệnh Ukraine, Đại Tướng Oleksandr Syrskyi, tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2025, lực lượng Ukraine đã giải phóng được 185,6 km2 và dọn sạch thêm 243,8 km2 quanh khu vực Pokrovsk.

Trong mười ngày qua, quân đội Ukraine hoạt động tại khu vực Ocheretyne đã giành lại quyền kiểm soát thêm hai thị trấn nữa – Kucheriv Yar và Sukhеtske. Như vậy, kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2025, tình hình tại khu vực này đã ổn định, với việc giành lại quyền kiểm soát chín thị trấn và giải phóng chín thị trấn khác khỏi các nhóm phá hoại của đối phương”, tuyên bố cho biết.

Trong mười ngày qua, 1.756 đối phương và 75 thiết bị của địch đã bị phá hủy tại khu vực này.

Tổng cộng, chỉ trong hơn hai tháng, tổn thất của địch tại khu vực Ocheretyne lên tới: hơn 15.700 quân, 1.364 vũ khí và trang thiết bị (bao gồm 36 xe tăng, 121 xe chiến đấu bọc thép, 162 hệ thống pháo, 5 đơn vị pháo phản lực phóng loạt, 447 xe cơ giới, 592 xe mxe hơi và xe địa hình bốn bánh, và 1 xe chuyên dụng). Ngoài ra, 4.689 máy bay điều khiển từ xa các loại đã bị phá hủy.

“Tính đến ngày 26 tháng 10 năm 2025, lực lượng Ukraine đã giải phóng 185,6 kilômét vuông và dọn sạch 243,8 kilômét vuông thuộc quận Pokrovsk, vùng Donetsk”, Tướng Syrskyi nói.

Liên quan đến tình hình trên các tuyến đường tiếp cận Pokrovsk và bên trong thành phố, cần lưu ý rằng các đơn vị Ukraine thực hiện nhiệm vụ chiến đấu tại các khu vực này vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp toàn diện nhằm ổn định tình hình.

Kẻ địch lợi dụng không gian giao tranh và xâm nhập bằng các nhóm bộ binh nhỏ, đã tập trung khoảng 200 quân vào thành phố.

Giao tranh bằng vũ khí hạng nhẹ vẫn đang diễn ra, và các đơn vị UAV đang hoạt động tích cực. Các nỗ lực của địch nhằm tiến sâu hơn vào khu vực đô thị và cố thủ đang bị ngăn chặn bằng các hoạt động chống phá hoại.

Tướng Syrskyi cũng tuyên bố rằng lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ xác định vị trí, tiêu diệt hoặc bắt giữ quân xâm lược Nga đang cố gắng xâm nhập vào các vị trí của Ukraine bằng cách lợi dụng ưu thế về số lượng.

Các cuộc giao tranh được đặc trưng bởi cường độ và động lực cao. Trong điều kiện nguy hiểm và thường không thể đoán trước, binh lính Ukraine vẫn tiếp tục thể hiện sức mạnh, khả năng phục hồi và lòng dũng cảm.

Tướng Syrskyi cho biết thêm rằng gần đây, lực lượng Nga đã tăng cường sử dụng xe thiết giáp trong các hoạt động tấn công.

Trên toàn bộ tiền tuyến của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 10, tổng cộng đã ghi nhận 41 cuộc tấn công của địch được hỗ trợ bởi xe thiết giáp.

Một số cuộc tấn công như vậy đã diễn ra ở khu vực Pokrovsk. Quân số và trang thiết bị của địch đã bị vô hiệu hóa.

Cụ thể, vào ngày 25 tháng 10, tại khu vực Pokrovsk, một xe thiết giáp và hai xe máy đã bị hỏa lực Ukraine phá hủy, và tại khu vực Balahan, thêm một xe thiết giáp chở quân của địch bị phá hủy. Nói cách khác, tất cả các phương tiện mà địch sử dụng trong các cuộc tấn công này đều bị phá hủy.

Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, 181 cuộc giao tranh đã diễn ra giữa Lực lượng Phòng vệ Ukraine và quân đội Nga trong 24 giờ qua, vào ngày 25 tháng 10, với hoạt động của kẻ thù cao nhất được quan sát thấy ở khu vực Pokrovsk - 76 cuộc tấn công đã được ghi nhận.

[Kyiv Post: Defense Forces Liberated Over 185 Sq Km of Pokrovsk Sector, General Staff Reports]

2. Một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga được tường trình đã tạm ngừng hoạt động sau cuộc tấn công của Ukraine

Nhà máy lọc dầu Ryazan của Nga, nơi cung cấp nhiên liệu cho Tỉnh Mạc Tư Khoa, đã dừng hoạt động chế biến dầu tại đơn vị chưng cất dầu thô chính vào ngày 23 tháng 10, Reuters đưa tin, trích dẫn hai nguồn tin giấu tên trong ngành.

Việc đóng cửa diễn ra sau cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào nhà máy lọc dầu vào ngày 23 tháng 10 và đánh dấu thành công mới nhất trong chiến dịch của Kyiv nhằm vào ngành năng lượng của Nga nhằm phá vỡ nỗ lực chiến tranh của Mạc Tư Khoa.

Nhà máy này là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga. Theo ước tính của Nga, năm ngoái, nhà máy đã giải quyết 13,1 triệu tấn dầu và chiếm 5% tổng công suất lọc dầu của Nga.

Sau vụ tấn công, một đám cháy đã bùng phát tại nhà máy sau khi đơn vị giải quyết chính CDU-4, với công suất 4 triệu tấn mỗi năm, tương đương 80.000 thùng mỗi ngày, bốc cháy và phải ngừng hoạt động.

Theo nguồn tin của Reuters, vụ cháy đã khiến hoạt động của một số đơn vị lân cận phải tạm dừng, bao gồm một nhà máy cải cách, nhà máy giải quyết hydro dầu khí chân không và nhà máy bẻ gãy xúc tác.

Nhà máy lọc dầu Ryazan đã ngừng hoạt động một phần công suất vào tháng 2 và một lần nữa vào tháng 9.

Nhà máy tọa lạc tại tỉnh Ryazan, miền trung nước Nga, cách Mạc Tư Khoa khoảng 200 km (124 dặm) về phía đông nam. Khu vực này đóng vai trò là một trung tâm công nghiệp và giao thông quan trọng.

Theo tờ Financial Times, các cuộc không kích của Ukraine đã nhắm vào ít nhất 16 trong số 38 nhà máy lọc dầu của Nga kể từ tháng 8 năm 2025, khiến kim ngạch xuất khẩu dầu diesel của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2020.

[Kyiv Independent: One of Russia's largest oil refineries reportedly suspends operations after Ukrainian attack]

3. Tổng thống Trump nói sẵn sàng nhượng bộ Trung Quốc để xoa dịu chiến tranh thương mại

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông có thể nhượng bộ Trung Quốc để xoa dịu căng thẳng thương mại giữa hai cường quốc kinh tế.

“Chắc chắn họ sẽ phải nhượng bộ” nếu Trung Quốc không muốn bị áp thêm thuế đối với hàng xuất khẩu sang Hoa Kỳ, Tổng thống Trump nói với các phóng viên khi bắt đầu chuyến công du các nước Á Châu.

“Tôi đoán chúng tôi cũng sẽ làm vậy” để đạt được thỏa thuận, Tổng thống Trump nói thêm.

“Chúng tôi đang áp mức thuế 157% đối với họ. Tôi không nghĩ mức thuế đó là bền vững đối với họ”, Tổng thống Trump nói.

“Họ muốn giảm mức thuế đó xuống, và chúng tôi muốn một số điều nhất định từ họ”, ông nói thêm.

Tổng thống Trump dự kiến sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Á Châu - Thái Bình Dương tại Nam Hàn vào tuần tới.

Tổng thống Trump cũng đã đe dọa sẽ áp thêm thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc từ tháng 11 nếu Trung Quốc không dỡ bỏ các hạn chế thắt chặt đối với xuất khẩu đất hiếm.

Khi được hỏi khả năng ông sẽ tiếp tục áp dụng mức thuế bổ sung 100% đó là bao nhiêu, Tổng thống Trump trả lời: “Tôi không biết. Tôi không có khả năng đó. Tôi không nghĩ họ muốn điều đó. Nó sẽ không tốt cho họ.”

Tổng thống Trump cũng có kế hoạch giải quyết vấn đề Trung Quốc mua dầu của Nga trong bối cảnh cuộc chiến của Mạc Tư Khoa ở Ukraine.

“Tôi rất muốn Trung Quốc giúp chúng ta giải quyết vấn đề Nga,” ông nói. “Chúng ta đã áp đặt các lệnh trừng phạt rất nặng nề đối với Nga. Tôi nghĩ những lệnh trừng phạt đó sẽ rất nghiêm khắc, rất mạnh mẽ; nhưng tôi muốn thấy Trung Quốc giúp chúng ta,” ông nói thêm.

“Tôi nghĩ chúng ta có cơ hội rất tốt để đạt được một thỏa thuận thực sự toàn diện,” Tổng thống Trump nói.

Khi được hỏi về các động thái tiềm tàng của Bắc Kinh đối với Đài Loan, Tổng thống Trump trả lời: “Điều đó sẽ rất nguy hiểm cho họ.”

“Tôi hy vọng họ sẽ không làm vậy. Chúng ta sẽ phải chờ xem,” Tổng thống Trump nói. “Có thể họ sẽ làm vậy, có thể họ sẽ không làm vậy. Tôi hy vọng họ sẽ không làm vậy.”

Tổng thống Trump cũng cho biết ông sẽ sẵn sàng gặp nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Chính Ân trong chuyến công du Á Châu của mình. “Tôi hoàn toàn sẵn sàng”, Tổng thống Trump nói. “Tôi rất hợp với Kim Jung Un”, ông nói thêm.

[Politico: Trump says open to making concessions to China to calm trade war]

4. Pháp bắt giữ nghi phạm vụ trộm kim hoàn trắng trợn tại bảo tàng Louvre

Cảnh sát Pháp đã bắt giữ những người liên quan đến vụ trộm tại Bảo tàng Louvre, trong đó một nghi phạm đã bị bắt giữ khi đang cố gắng rời khỏi đất nước, công tố viên Paris Laure Beccuau /lô-rơ béc-kiu/ cho biết hôm Chúa Nhật, 26 Tháng Mười.

Đây là diễn biến quan trọng đầu tiên trong cuộc điều tra về vụ trộm cắp gây chấn động khiến vương miện của hoàng gia Pháp trị giá 88 triệu euro bị đánh cắp và gây chấn động khắp thế giới.

“Tôi có thể xác nhận rằng các điều tra viên từ Lữ đoàn đàn áp bọn cướp bóc, gọi tắt là BRB, đã thực hiện vụ bắt giữ vào tối thứ Bảy”, Beccuau cho biết trong một tuyên bố vào sáng Chúa Nhật.

“Một trong những người đàn ông bị bắt đang chuẩn bị rời khỏi đất nước từ phi trường Roissy”, bà nói thêm, ám chỉ phi trường Charles de Gaulle /sạc đờ gôn/của Paris, tọa lạc tại Roissy-en-France /roi-si ăng phăng/. “Còn quá sớm để cung cấp thêm bất kỳ thông tin chi tiết nào”, bà Beccuau nói.

Các phương tiện truyền thông Pháp, bao gồm Paris Match và Le Parisien, đưa tin rằng có hai nghi phạm đã bị bắt, cả hai đều khoảng 30 tuổi, trong đó một người bị giam giữ khi đang cố gắng lên chuyến bay đến Algeria từ phi trường Charles de Gaulle.

Theo các phương tiện truyền thông, những nghi phạm này được tường trình một phần của băng nhóm bốn tên trộm đã đột nhập vào bảo tàng Louvre hôm Chúa Nhật tuần trước và đánh cắp trang sức từ Galerie d'Apollon /ga-lơ-ri đa-pô-lông/. Vụ trộm táo tợn giữa ban ngày này đã gây áp lực ngày càng lớn lên công chúng trong việc truy tìm thủ phạm.

Trong tuyên bố của mình, Beccuau cho biết “hơn một trăm điều tra viên đã được huy động để thu thập bằng chứng và truy đuổi những tên trộm”. Bà cho rằng việc đưa tin trên phương tiện truyền thông về cuộc điều tra có thể cản trở cuộc điều tra.

Beccuau cho biết: “Tôi vô cùng lấy làm tiếc về việc những cá nhân thiếu hiểu biết đã vội vàng tiết lộ thông tin này mà không quan tâm đến cuộc điều tra”.

Trong khi đó, một phần bộ sưu tập trang sức không bị đánh cắp đã được chuyển đến kho tiền tại Ngân hàng Quốc gia Pháp.

[Politico: France makes arrests in brazen Louvre jewel heist]

5. Thủ tướng Hung Gia Lợi Orbán cam kết ‘lách’ lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ đối với các tập đoàn dầu mỏ khổng lồ của Nga

Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán cho biết hôm thứ Sáu rằng Budapest đang tìm cách “lách” các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các công ty dầu khí Nga.

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Tư tuyên bố ông sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt mới “rất lớn” đối với công ty đa quốc gia Lukoil của Nga và công ty nhà nước Rosneft, đây là biện pháp đầu tiên như vậy kể từ khi ông nhậm chức.

Trong khi các chi tiết vẫn đang được hoàn thiện, các lệnh trừng phạt có thể buộc Mạc Tư Khoa phải đóng cửa các đường ống dẫn dầu còn lại tới Âu Châu — và đó là tin xấu đối với Hung Gia Lợi, quốc gia nhận phần lớn nguồn cung cấp từ Nga.

Tuy nhiên, Orbán - một đồng minh lâu năm của Tổng thống Trump - đã tỏ ra thách thức, tuyên bố rằng “cuộc chiến vẫn chưa kết thúc” và khẳng định Budapest sẽ tìm cách lách lệnh trừng phạt của Washington.

“Thực sự có các lệnh trừng phạt đối với một số công ty dầu mỏ của Nga”, ông nói với chương trình phát thanh “Chào buổi sáng Hung Gia Lợi”. “Tôi bắt đầu tuần bằng việc tham khảo ý kiến của các giám đốc điều hành MOL nhiều lần và chúng tôi đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt này”, Orbán nói, ám chỉ đến công ty năng lượng MOL của Hung Gia Lợi.

Ông nói thêm: “Bất kỳ ai muốn giảm giá tiện ích đều phải bảo vệ quyền mua dầu và khí đốt từ Nga của Hung Gia Lợi”.

Nhà lãnh đạo Hung Gia Lợi trước đây đã lập luận rằng Budapest không có lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Nga để có được dầu khí giá rẻ do vị trí địa lý không giáp biển, đồng thời khẳng định giá cả sẽ tăng vọt đối với người tiêu dùng nếu không.

Ngay cả khi phần còn lại của Liên Hiệp Âu Châu đã ngừng xuất khẩu sang Mạc Tư Khoa kể từ khi Putin tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào mùa đông năm 2022, Hung Gia Lợi và nước láng giềng Slovakia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào Điện Cẩm Linh để duy trì hoạt động, tuyên bố rằng họ không có giải pháp thay thế thực sự nào.

Bất chấp sự khẳng định của Croatia rằng Zagreb có thể đáp ứng được nhu cầu năng lượng của cả Hung Gia Lợi và Slovakia bằng năng lực của mình, bao gồm cả đường ống dẫn dầu Adria.

[Politico: Hungary’s Orbán vows to ‘circumvent’ US sanctions on Russian oil titans]

6. Tổng thống Zelenskiy ca ngợi thỏa thuận Gripen ‘lịch sử’ khi Ukraine bảo đảm 150 máy bay chiến đấu bắt đầu từ năm 2026

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy tuyên bố rằng Ukraine dự kiến sẽ nhận được tới 150 máy bay chiến đấu Gripen của Thụy Điển, với đợt giao hàng đầu tiên dự kiến vào năm sau.

Cho biết, ông cho biết cùng với Thụy Điển, Ukraine sẽ tăng cường đáng kể lực lượng không quân chiến đấu. Ông gọi thỏa thuận này là một nhiệm vụ đầy tham vọng nhưng cần thiết.

“Đây là một bước tiến lịch sử - thỏa thuận với Thụy Điển về máy bay chiến đấu Gripen - và đây là một lựa chọn đúng đắn. Chúng tôi đang trông đợi 150 máy bay như vậy sẽ được chuyển giao cho Ukraine, và những chiếc đầu tiên sẽ được giao vào năm sau”, tổng thống viết.

Ông nói thêm rằng Gripen là một phần trong các biện pháp bảo đảm an ninh rộng hơn cho Ukraine, hình thành nên Lực lượng Không quân có khả năng bảo vệ toàn diện bầu trời của quốc gia này.

“Chưa bao giờ có một thỏa thuận nào quy mô lớn như vậy về máy bay chiến đấu cho Ukraine. Một thành tựu lịch sử. Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện đầy đủ. Cảm ơn Thụy Điển”, Tổng thống Zelenskiy viết.

Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson gần đây cho biết Thụy Điển sẽ bán cho Ukraine từ 120 đến 150 máy bay chiến đấu Gripen theo một thỏa thuận dài hạn có thời hạn 10-15 năm. Theo ông, việc sản xuất đã bắt đầu.

Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pål Jonson cũng cho biết một số máy bay có thể được mua bằng tài sản bị đóng băng của Nga.

Theo The War Zone, máy bay chiến đấu Gripen Series E mà Ukraine dự định mua là phiên bản mới nhất của máy bay đa năng của Thụy Điển, chính thức đi vào hoạt động trong tuần này.

Quốc ca Ukraine được cử hành tại Lâu đài Windsor, nơi Tổng thống Zelenskiy gặp Vua Charles trong cuộc gặp thứ ba của họ trong năm nay.

Saab, nhà sản xuất máy bay phản lực, mô tả Gripen E là “được thiết kế cho lực lượng không quân có tư duy tiến bộ”, có các hệ thống, cảm biến và vũ khí tiên tiến được thiết kế để mang lại ưu thế trên không trong môi trường cạnh tranh.

Phát ngôn nhân Không quân Ukraine Yuriy Ihnat cho biết vào ngày 23 tháng 10 rằng Ukraine không nên mong đợi các máy bay phản lực sẽ sớm đến, với lý do là những rào cản kỹ thuật và chính trị “cực kỳ khó khăn”.

Bình luận của ông được đưa ra sau khi Kyiv và Stockholm ký kết một lá thư bày tỏ ý định về việc xuất khẩu 100–150 máy bay chiến đấu Gripen E trong vòng 10 đến 15 năm tới.

Ihnat lưu ý rằng việc mua sắm máy bay là một quá trình chậm và phức tạp đòi hỏi phải có các thỏa thuận giữa các chính phủ, đồng thời cho biết thêm rằng máy bay “không phải là thứ có thể mua được nhanh chóng”.

Tổng thống Zelenskiy, người đã ký thỏa thuận, cũng thừa nhận rằng tài chính vẫn là vấn đề quan trọng.

Bất chấp những thách thức, Ihnat cho biết Gripen là một hướng đi đầy hứa hẹn cho lực lượng không quân Ukraine sau chiến tranh, gọi đây là “một cỗ máy dễ vận hành hơn” và là bước đi tích cực hướng tới việc tăng cường năng lực hàng không của nước này.

Hiện tại, Không quân Ukraine đang vận hành các máy bay F-16 do Mỹ sản xuất, Mirage 2000 của Pháp và hai máy bay cảnh báo sớm và kiểm soát trên không (AEW&C) Saab 340 của Thụy Điển.

[Kyiv Post: Zelensky Hails ‘Historic’ Gripen Deal as Ukraine Secures 150 Fighter Jets Starting in 2026]

7. ‘Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình’ - Tổng thống Trump loại trừ khả năng gặp Putin nếu không có tiến triển về hòa bình Ukraine

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết vào ngày 25 tháng 10 rằng ông không có kế hoạch gặp Putin trừ khi ông thấy một con đường rõ ràng dẫn đến một thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine.

“ Chúng ta phải biết rằng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận. Tôi sẽ không lãng phí thời gian của mình”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một. “Tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp với Vladimir Putin, nhưng điều này thật đáng thất vọng.”

Tổng thống Trump cho biết ông đã kỳ vọng hòa bình ở Ukraine sẽ dễ dàng đạt được hơn các đột phá ngoại giao khác. “Tôi nghĩ điều này sẽ diễn ra từ lâu trước khi có hòa bình ở Trung Đông... nếu nhìn vào Ấn Độ và Pakistan, tôi có thể nói rằng hầu hết các thỏa thuận mà tôi đã thực hiện, tôi nghĩ sẽ khó khăn hơn so với Nga và Ukraine. Nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Có rất nhiều thù hận giữa hai bên - giữa Tổng thống Zelenskiy và Putin. Có một sự thù hận khủng khiếp.”

Hai ngày trước đó, Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Karoline Leavitt cho biết hội nghị thượng đỉnh Tổng thống Trump-Putin vẫn “hoàn toàn không bị loại bỏ”.

“Tổng thống cũng đã từ lâu bày tỏ sự thất vọng với Vladimir Putin và, thẳng thắn mà nói, với cả hai bên trong cuộc chiến này. Ông ấy luôn nói rằng để đàm phán một thỏa thuận hòa bình tốt, cả hai bên cần phải quan tâm đến một thỏa thuận hòa bình tốt”, Leavitt phát biểu vào ngày 23 tháng 10. Bà nói thêm rằng Tổng thống Trump thấy “chưa đủ sự quan tâm và hành động” từ Nga để hướng tới hòa bình.

Bà nói thêm: “Tổng thống và toàn bộ chính quyền hy vọng rằng một ngày nào đó điều đó có thể xảy ra một lần nữa, nhưng chúng tôi muốn bảo đảm rằng cuộc họp đó sẽ có kết quả tích cực, hữu hình và Tổng thống sẽ sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả”.

Bình luận của Leavitt được đưa ra một ngày sau khi Washington áp đặt lệnh trừng phạt đầu tiên đối với Mạc Tư Khoa kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức. Vào ngày 22 tháng 10, Hoa Kỳ đã trừng phạt hai công ty dầu mỏ lớn nhất của Nga là Rosneft và Lukoil, cùng với các công ty con của họ.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các biện pháp này nhằm gây áp lực buộc Điện Cẩm Linh chấp nhận lệnh ngừng bắn. “Bây giờ là lúc chấm dứt giết chóc và ngừng bắn ngay lập tức”, ông nói.

[Politico: 'I'm not going to be wasting my time' — Trump rules out Putin meeting without Ukraine peace progress]

8. Scott Bessent cho biết đã có ‘khung’ cho thỏa thuận thương mại quan trọng với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết hôm Chúa Nhật rằng ông hy vọng Trung Quốc sẽ không áp đặt biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm và Hoa Kỳ sẽ không áp đặt mức thuế 100% đối với Trung Quốc.

Trong các cuộc phỏng vấn riêng trên NBC, CBS và ABC, Bessent cho biết các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc đã rất hiệu quả. Các cuộc đàm phán này diễn ra trước thềm cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong tuần này.

“Tổng thống đã cho tôi lợi thế tối đa khi ông ấy đe dọa áp thuế 100% nếu Trung Quốc áp đặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đất hiếm toàn cầu. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta đã tránh được điều đó, để thuế quan cũng sẽ được tránh”, Bessent nói với Martha Raddatz trên chương trình “This Week” của đài ABC về các cuộc đàm phán với Phó Thủ tướng Trung Quốc He Lifeng.

Bessent nói thêm: “Chúng tôi cũng đã đồng ý về việc mua một lượng lớn nông sản cho nông dân Hoa Kỳ. Chúng tôi đã đồng ý rằng Trung Quốc sẽ bắt đầu hỗ trợ chúng tôi về các hóa chất tiền chất cho đại dịch fentanyl khủng khiếp đang tàn phá đất nước chúng ta. Vì vậy, tôi cho rằng nhìn chung đây là một cuộc họp rất tốt.”

Tổng thống Trump sẽ gặp Tập Cận Bình trong tuần này trong chuyến công du Á Châu. “Tôi tin rằng chúng tôi có đủ khuôn khổ để hai nhà lãnh đạo có một cuộc gặp gỡ hiệu quả cho cả hai bên”, Bessent phát biểu trên chương trình “Meet the Press” của đài NBC.

Phát biểu trên chương trình “Face the Nation” của CBS, Bessent, người đang tháp tùng Tổng thống Trump tại Malaysia, cho biết mối đe dọa áp thuế 100% lên Trung Quốc đã giúp chính quyền Tổng thống Trump đạt được điều mình mong muốn trong các cuộc đàm phán.

“Tổng thống Trump, để tạo lợi thế cho tôi và nhóm thương mại, đã quyết định rằng việc đe dọa áp thuế bổ sung 100% là một ý tưởng hay, và điều đó đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều lợi thế. Tổng thống Trump rất giỏi trong việc tạo lợi thế cho chúng tôi”, ông nói với người dẫn chương trình Margaret Brennan.

Trả lời câu hỏi của Brennan, Bessent cho biết thỏa thuận về tương lai của TikTok sắp được hoàn tất.

“Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận cuối cùng về TikTok. Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận tại Madrid, và tôi tin rằng tính đến hôm nay, mọi chi tiết đã được giải quyết, và hai nhà lãnh đạo sẽ hoàn tất giao dịch vào thứ Năm tại Nam Hàn”, ông Bessent nói.

Bessent cũng đề cập đến mối lo ngại rằng nông dân trồng đậu nành của Mỹ đang phải chịu thiệt hại tài chính lớn do cuộc chiến thương mại đang diễn ra.

Ông phát biểu trên ABC: “Tôi tin rằng khi thông báo về thỏa thuận với Trung Quốc được công bố, những người nông dân trồng đậu nành của chúng ta sẽ cảm thấy rất hài lòng về những gì đang diễn ra, cả trong mùa vụ này và các mùa vụ tiếp theo, trong nhiều năm tới”.

Trả lời phỏng vấn Kristen Welker trên chương trình “Meet the Press”, ông Bessent cho biết các cuộc đàm phán thương mại hứa hẹn giải quyết nhiều vấn đề giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Ông nói thêm: “Tôi nghĩ họ cũng sẽ thảo luận về kế hoạch hòa bình toàn cầu của Tổng thống Trump, vốn đã rất thành công ở cả Á Châu, Trung Đông, và giờ đây ông đang hướng đến Ukraine và Nga.”

[Politico: 'Framework' in place for substantial trade deal with China, Scott Bessent says]

9. Putin ca ngợi hỏa tiễn hành trình chạy bằng năng lượng hạt nhân ‘độc đáo’ sau cuộc thử nghiệm mới nhất

Putin đã ca ngợi hỏa tiễn Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân “độc đáo” của nước này sau khi quân đội tiến hành các cuộc thử nghiệm mới đối với hỏa tiễn tầm xa này và một số loại vũ khí hủy diệt nhất của Mạc Tư Khoa.

Burevestnik, còn được biết đến với biệt danh NATO là SSC-X-9 Skyfall, là một hỏa tiễn hành trình phóng từ mặt đất, sử dụng năng lượng hạt nhân. Nó được Putin lần đầu tiên công bố vào tháng 3 năm 2018 cùng với một loạt vũ khí thế hệ tiếp theo khác, bao gồm “thiết bị ngày tận thế” Poseidon, một loại ngư lôi hạt nhân, sử dụng năng lượng hạt nhân. Nga tuyên bố Burevestnik có tầm bắn đủ xa để tấn công Hoa Kỳ và có thể tránh được các hệ thống phòng không của phương Tây.

Putin phát biểu trong bài phát biểu được truyền thông nhà nước đưa tin vào Chúa Nhật rằng hỏa tiễn này là “sản phẩm độc đáo, không giống bất kỳ sản phẩm nào khác trên thế giới”.

Valery Gerasimov, vị tướng cao cấp nhất của Nga, nói với Putin rằng máy bay Burevestnik đã bay được khoảng 14.000 km, hay 8.700 dặm, trong chuyến bay thử nghiệm kéo dài 15 giờ vào ngày 21 tháng 10. “Đây không phải là giới hạn”, Gerasimov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, cho biết trong bình luận được hãng thông tấn nhà nước Tass đăng tải.

Một đánh giá tình báo quân sự Hoa Kỳ từ năm 2020 mô tả loại vũ khí này mang lại cho Nga “một loại vũ khí độc đáo có khả năng tấn công xuyên lục địa”, mặc dù một số nhà phân tích phương Tây tỏ ra nghi ngờ về khả năng thực sự của hỏa tiễn này.

Điện Cẩm Linh cho biết vào ngày 22 tháng 10 rằng Putin đã giám sát một loạt các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân chiến lược phóng từ biển, trên không và trên bộ, nhưng không đề cập đến Burevestnik. Nga đã thử nghiệm một hỏa tiễn đạn đạo liên lục địa Yars và một hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm Sineva, trong khi một máy bay ném bom chiến lược đã phóng các hỏa tiễn hành trình chưa được xác định, theo thông cáo của chính phủ.

Các cuộc thử nghiệm diễn ra trong bối cảnh Hoa Kỳ áp đặt một loạt lệnh trừng phạt lên Nga sau nhiều tháng đàm phán kéo dài về vấn đề Ukraine mà không đạt được tiến triển nào, khiến Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tỏ ra vô cùng thất vọng. Đảng Cộng hòa từ lâu đã phản đối việc áp đặt các lệnh trừng phạt lên Mạc Tư Khoa nhằm cản trở khả năng Nga tiến hành chiến tranh ở Ukraine.

Reuters đưa tin hôm thứ Bảy, trích lời một quan chức Hoa Kỳ và một người khác có hiểu biết về vấn đề này, Tòa Bạch Ốc đã chuẩn bị các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với Nga, sẽ được sử dụng nếu cuộc chiến ở Đông Âu tiếp tục kéo dài.

Vào giữa tháng 8, hãng thông tấn này đưa tin Nga có thể đang chuẩn bị một vụ thử Burevestnik khác tại bãi thử Pankovo, trên quần đảo Novaya Zemlya ở Biển Barents. Novaya Zemlya đã đóng vai trò là một bãi thử hạt nhân lớn trong nhiều thập niên.

Việc phát triển Burevestnik được tường trình đã bắt đầu vào năm 2011 và các cuộc thử nghiệm có thể đã bắt đầu vào năm 2016. Trước năm 2019, Nga đã thử nghiệm nó khoảng 13 lần “với hai lần thành công một phần”, theo tổ chức phi lợi nhuận Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Putin cho biết vào tháng 10 năm 2023 rằng Nga đã thực hiện một đợt thử nghiệm khác đối với hỏa tiễn này.

Các nhà phân tích có trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết Burevestnik “đã phải đối mặt với những trở ngại nghiêm trọng” và đưa ra thông tin vào năm 2023 rằng chương trình đã bị tạm dừng.

[Newsweek: Putin Hails ‘Unique’ Nuclear-Powered Cruise Missile After Latest Test]

10. Công dân Trung Quốc bị bắt giữ tại Georgia vì âm mưu khai thác Uranium chợ đen trị giá 400.000 đô la

Chính quyền Georgia đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc vì tình nghi cố gắng mua trái phép 2 kg uranium.

Lasha Maghradz, phó giám đốc cơ quan phản gián trong nước thuộc Cục An ninh Quốc gia, gọi tắt là SSSG cho biết, những công dân Trung Quốc này đã lên kế hoạch mua “chất phóng xạ” với giá 400.000 đô la và vận chuyển vật liệu này về Trung Quốc qua Nga.

Georgia, một quốc gia thuộc Liên Xô cũ, là nơi đặt nhiều địa điểm hạt nhân trước khi Liên Xô tan rã vào năm 1991. Chính quyền nước này đã ngăn chặn một loạt âm mưu mà họ mô tả là buôn bán vật liệu hạt nhân và phóng xạ bất hợp pháp.

Maghradz cho biết các thành viên của “nhóm tội phạm” có trụ sở tại Trung Quốc đã cử những người có nhu cầu mua uranium đến nước này, trong khi một trong những công dân Trung Quốc bị bắt đã “tích cực bắt đầu tìm kiếm vật liệu hạt nhân trên khắp cả nước”.

Tình báo Georgia đã xác định và bắt giữ ba công dân Trung Quốc khi một thỏa thuận về uranium đang được đàm phán, phó giám đốc cho biết trong một bài phát biểu được truyền thông Georgia đưa tin.

Cơ quan an ninh cho biết một trong những người bị bắt đang cư trú bất hợp pháp tại Georgia. Cả ba người đều bị giam giữ tại thủ đô Tbilisi, và các nơi cư trú tạm thời tại thành phố này và Batumi, phía tây Georgia, đã bị chính quyền khám xét.

Theo luật pháp Georgia, hành vi mua, vận chuyển hoặc bán vật liệu hạt nhân hoặc phóng xạ có thể bị phạt tới 5 năm tù, và việc tịch thu vật liệu hạt nhân có thể bị phạt tới 10 năm tù. Truyền thông địa phương đưa tin ba công dân Trung Quốc này có thể phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm.

SSSG cho biết hồi tháng 7, họ đã bắt giữ một công dân nước ngoài và một công dân Georgia bị cáo buộc âm mưu bán uranium trị giá 3 triệu đô la. Chính quyền Georgia khi đó cho biết uranium có thể được sử dụng để chế tạo thiết bị nổ hoặc thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Các quan chức tình báo cho biết vào tháng 5 năm 2023, họ đã phát hiện ra một kế hoạch bán vật liệu phóng xạ trị giá 2 triệu đô la tại thành phố Poti ở phía tây.

SSSG đã bắt giữ hai quốc gia Georgia vào tháng 3 năm 2019, bị cáo buộc âm mưu bán urani phóng xạ 238 với giá 2,8 triệu đô la. Đây là đồng vị urani phổ biến nhất được tìm thấy.

Năm công dân nước này đã bị bắt giữ chưa đầy ba năm trước đó vì cố gắng bán uranium-238 và uranium-235 với giá 3 triệu đô la. Uranium-235 có thể được làm giàu để sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân hoặc vũ khí.

[Kyiv Post: Chinese Nationals Held in Georgia Over $400K Black-Market Uranium Plot]

11. Người phụ nữ mất tích 3 tháng trước được tìm thấy còn sống ở một tiểu bang khác

Một phụ nữ New Jersey được báo cáo mất tích cách đây ba tháng đã được tìm thấy còn sống ở New York vào thứ ba.

Destiny Erts, 26 tuổi, cư dân Randolph, được báo cáo mất tích vào ngày 11 tháng 7 và được nhìn thấy lần cuối tại Thư viện Công cộng Dover ở New Jersey lúc 11:30 sáng cùng ngày. Văn phòng Công tố Quận Morris cho biết cô là một phụ nữ da đen cao 1,9 mét, bị khuyết tật trí tuệ và được coi là đối tượng nguy cấp.

Văn phòng công tố cho biết thêm rằng cô được tìm thấy ở Harlem sau khi các nhà điều tra theo đuổi các manh mối ở Bronx và Thành phố New York, và các quan chức thực thi pháp luật đã tạo điều kiện cho cô trở về New Jersey.

Theo Trung tâm thông tin tội phạm quốc gia, gọi tắt là NCIC, tổng cộng có 533.936 người được báo cáo mất tích vào năm ngoái, hơn hai phần ba trong số đó là trẻ em.

Trong số đó, hơn 42.000 người được coi là có nguy cơ, trong khi gần 29.000 người bị khuyết tật.

Theo dữ liệu của NCIC, hơn 20.000 trong số 73.000 phụ nữ trưởng thành được báo cáo mất tích là phụ nữ da đen.

Công tố viên Quận Morris Robert J. Carroll cảm ơn các đối tác thực thi pháp luật vì những nỗ lực của họ và cảm ơn công chúng vì sự giúp đỡ trong việc tìm kiếm người phụ nữ mất tích.

[Newsweek: Missing Woman Who Disappeared 3 Months Ago Found Alive in Different State]