
Theo Giada Zampano, của Thông tấn xã Associated Press, trong bản tin ngày 16 tháng 10, 2025, hôm thứ Năm, Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới chứng tỏ trách nhiệm khi ngài kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung vào vô số người trên toàn cầu đang phải đối diện với nạn đói, chiến tranh và đau khổ.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Lương thực Thế giới, cũng là dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại trụ sở chính ở Rome, Đức Giáo Hoàng người Mỹ đã kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng làm ngơ khi đối diện với các tình trạng khẩn cấp về lương thực trên thế giới.
Đức Giáo Hoàng đã công khai nêu tên các cuộc xung đột ở Ukraine và Gaza, cùng với Haiti, Afghanistan, Mali, Cộng hòa Trung Phi, Yemen và Nam Sudan.
Đức Giáo Hoàng Leo đã trích dẫn dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy khoảng 673 triệu người không được ăn đủ mỗi ngày.
Ngài nói: "Chúng ta không thể tiếp tục tự lừa dối mình bằng cách nghĩ rằng hậu quả của những thất bại của chúng ta chỉ ảnh hưởng đến những người bị che giấu. Khuôn mặt đói khát của rất nhiều người vẫn đang chịu đựng thách thức chúng ta và mời gọi chúng ta xem xét lại lối sống, các ưu tiên và cách sống tổng thể của mình trong thế giới ngày nay".
"Chúng ta phải biến nỗi đau khổ của họ thành của chính mình", ngài kết luận bằng tiếng Anh, sau khi đọc phần lớn bài phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha.
Đức Giáo Hoàng Leo cũng lên án việc sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh, nhưng không nêu tên bất cứ cuộc xung đột hay khu vực cụ thể nào.
Ngài nói: "Trong thời đại khoa học đã kéo dài tuổi thọ, cho phép hàng triệu người sống và chết, thì việc bị đói là một thất bại tập thể, một sự chệch hướng về đạo đức, một tội ác lịch sử".
Lời cảnh báo của Đức Giáo Hoàng Leo được đưa ra trong bối cảnh các cơ quan viện trợ lương thực của Liên Hợp Quốc phải đối diện với việc cắt giảm ngân sách nghiêm trọng từ các nhà tài trợ hàng đầu, có nguy cơ gây tổn hại đến hoạt động của họ ở các quốc gia trọng điểm và đẩy hàng triệu người vào tình trạng đói nghèo khẩn cấp.
Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), vốn là cơ quan được Liên Hợp Quốc tài trợ nhiều nhất, cho biết trong một báo cáo mới hôm thứ Tư rằng nguồn tài trợ của tổ chức này năm nay "chưa bao giờ gặp nhiều thách thức hơn" - chủ yếu là do việc cắt giảm chi tiêu từ Hoa Kỳ dưới thời chính quyền Trump và các nhà tài trợ phương Tây hàng đầu khác.
WFP cảnh báo rằng 13.7 triệu người nhận viện trợ lương thực có thể rơi vào tình trạng đói nghèo khẩn cấp do nguồn tài trợ bị cắt giảm. Các quốc gia đang phải đối diện với "những gián đoạn lớn" là Afghanistan, Congo, Haiti, Somalia, Nam Sudan và Sudan.