(Vatican News) Trong buổi Tiếp Kiến Chung hàng tuần hôm nay,Thứ Tư ngày 25 tháng Tư năm 2018, ĐGH đã nhắc nhở các khách hành hương tập trung tại Công Trường Thánh Phê-rô hãy cầu nguyện cho cuộc họp thượng đỉnh liên Triều Tiên. Được biết Tổng Thống Nam Triều Tiên Moon Jae-in và lãnh tụ Bắc Triều Tiên Jong Un sẽ gặp nhạu tại làng biên giới Bàn Môn Điếm vào thứ Sáu ngày 27 tháng Tư sắp tới.

Cơ hội thuận lợi để đối thoại và hòa bình.

ĐGH Phanxicô gọi hội nghị thượng đỉnh là “một cơ hội thuận lợi để bắt đầu một cuộc đối thoại minh bạch,” dẫn đến hòa giải và thống nhất, “để bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và trên toàn Thế Giới.”

Cha bảo đảm là cha cầu nguyện cho các con.

Hướng về nhân dân Triều Tiên “những người đang khao khát hòa bình", ĐGH nói rằng ngài hứa "cầu nguyện và hiệp cùng với toàn thể Giáo Hội cầu nguyện cho họ.”

Trở thành “nghệ nhân” của hòa bình.

ĐGH cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị hãy có can đảm hy vọng, làm cho mình trở thành “những nghệ nhân” của hòa bình. Ngài cũng khuyến khích họ tiếp tục tin tưởng tiến bước trên con đường đã bắt đầu “vì ích lợi chung cho mọi người.”