Cựu thủ lãnh Khmer Đỏ, ông Khieu Samphan, hôm nay cho hay luật sư người Pháp từng bào chữa cho các tội phạm khủng bố nổi tiếng đã nhận lời biện hộ cho ông trong trường hợp ông phải ra tòa quốc tế về tội diệt chủng trong thời gian Khmer Đỏ nắm quyền ở Cambodia từ năm 1975 đến năm 1979.

Tên của luật sư mà ông Khieu Samphan nói đến là ông Jacques Verges, trứơc đã biện hộ cho những tội nhân khét tiếng như trùm khủng bố Venezuela có biệt danh Carlos the Jackal, kẻ giết ngừơi hàng lọat Charles Sobhraj và trùm mật vụ Gestapo thời Đức Quốc Xã tên Klaus Barbie.

Tưởng nên nhắc lại sau 5 năm bàn thảo với nhiều khó khăn, chính phủ Cambodia và Liên Hiệp Quốc đạt thỏa thuận chung cuộc tháng 12 năm ngóai để xúc tiến thành lập tòa án xử Khmer Đỏ về tội hành hạ, xử tử hoặc bỏ cho chết đói gần 1 triệu 700 ngàn ngừơi.